Hà Nội gió mạnh do ảnh hưởng của bão, nhiều xe máy bị quật ngã

  •  
  • 296

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kujira, Hà Nội có mưa giông kèm sấm chớp. Hàng chục xe máy đi trên đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến và Nguyễn Xiển bị gió quật ngã.

Hà Nội gió mạnh, nhiều xe máy bị quật ngã

17h30 chiều 24/6, Hà Nội có mưa giông. Trên các tuyến đường vành đai gió thổi rất mạnh, kèm mưa lớn khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Trên đường Phạm Hùng, đoạn qua toà nhà Keang Nam, nhiều xe máy bị quật ngã.

Hà Nội gió mạnh do ảnh hưởng của bão, nhiều xe máy bị quật ngã
Nhiều xe máy bị gió quật ngã trên đường Nguyễn Xiển. Nhiều ôtô phải dừng lại và táp vào vỉa hè để tránh mưa gió lớn. (Ảnh: Phương Sơn)

“Rút kinh nghiệm từ đợt giông lốc ngày 13/6, tôi đã đi rất chậm để vào gầm cầu cạn trú ẩn, nhưng không kịp. Gió quá lớn, làm đổ cả xe, rất may chỉ bị xây xước chân", chị Hoàng Ngân ở Thanh Xuân, chia sẻ.

Trên đường Nguyễn Xiển, khu vực gần khu chung cư Kim Văn, Kim Lũ (Đại Kim, Hoàng Mai), nhiều cây xanh bị đổ. Lo sợ gió làm đổ xe, cả trăm người đã phải xuống dắt bộ xe máy vào khu chung cư ven đường trú ẩn. Nhiều ôtô phải dừng lại và đỗ sát vỉa hè.

Nghe báo nói trong trận giông lốc đợt trước nhiều người đi xe máy bị quật ngã. Hôm nay gặp gió lớn, tôi phải trú ẩn ngay", anh Trần Văn Tuyến ở Linh Đàm, giải thích.

Trên nhiều tuyến phố trung tâm, tuy có mưa nhưng lượng không lớn nên không gây ngập, mà chỉ gây ùn ứ nhẹ.

Hà Nội gió mạnh do ảnh hưởng của bão, nhiều xe máy bị quật ngã
Cả trăm người đang đi xe máy trên đường Nguyễn Xiển, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, gặp gió lớn đã tìm nơi để trú ẩn tại gầm cầu, sảnh của các khu chung cư. (Ảnh: Phương Sơn)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương, ảnh hưởng của hoàn lưu bão, chiều nay Hà Nội có mưa rào. Dự báo từ tối nay đến sáng mai thành phố sẽ có mưa to với lượng khoảng 80-130 mm. Các quận nội thành có khả năng ngập từ 0,2 m đến 0,4 m tại các tuyến phố: Trường Chinh - Tôn Thất Tùng, Lê Trọng Tấn, Giải Phóng, Giáp Bát, Thái Hà, Thái Thịnh...

Công ty Thoát nước Hà Nội đã huy động 100% lực lượng ứng trực tại các vị trí thường xảy ra úng ngập. Ngoài ra, tại Cụm trạm bơm đầu mối Yên Sở, mực nước hồ điều hoà Yên Sở đã được hạ xuống để tránh úng ngập.

Theo VnExpress
  • 296