Hacker cài thành công WinXP lên máy Mac dùng chip Intel

  •  
  • 183

Đúng như dự đoán, các hacker đã tìm ra cách khởi động hệ điều hành Windows XP của Microsoft trên máy tính Macintosh đời mới dùng chip Intel. Phần thưởng cho "chiến công" này là 13.854 USD tiền mặt. 

Nguồn: AP
Nói cho chính xác hơn, "kỳ công" của họ là tạo cho máy tính cơ chế khởi động kép - tức là khả năng chuyển đổi giữa hai hệ điều hành khác nhau. Nhiều người đang sử dụng máy tính Mac của Apple Computers hẳn sẽ phải hét lên sung sướng vì sự kiện này, nhất là sau khi Apple đã tuyên bố sẽ chuyển sang dùng chip của Intel.

Lý do thì vô vàn, nhưng phổ biến nhất là vì người dùng MUỐN chạy được các chương trình quen thuộc của Windows trên máy Mac.

Với Colin Nederkoorn, một người chuyên kinh doanh cổ phiếu hàng hải tại Houston, mong muốn của anh là chỉ phải sử dụng một máy tính, thay vì phải dùng song song cả Apple PowerBook và Windows PC cho các nhiệm vụ khác nhau như hiện nay. Đó là lý do vì sao Nederkoon, năm nay 23 tuổi, lại đề xướng cho cuộc thi thú vị này. Các hacker đều được khuyến khích kêu gọi tham gia, và giải thưởng giá trị bằng tiền mặt sẽ được trao cho ai kích hoạt thành công hệ điều hành Win XP trên máy tính độc quyền của Apple Computer.

Bắt đầu diễn ra từ tháng Một, nhưng phải đến tuần trước, hai kỹ sư phần mềm Jesus Lopez (33 tuổi) và Eric Wasserman (41 tuổi) mới lập được chiến công. Lopez cho biết anh đảm trách phần lớn công việc kỹ thuật - xoay sở, đánh vật với thử thách hàng đêm khuya và ngày nghỉ cuối tuần, còn Wasserman, một chuyên gia về máy tính Mac, chính là người đã giới thiệu cho Lopez cuộc thi, cũng như hỗ trợ anh trong suốt cả quá trình.

Cho tới trước khi tham gia cuộc thi, Lopez chưa từng một lần sờ qua máy tính Mac. Mặc dù cuộc thi là sáng kiến cá nhân, song anh tin rằng "kết quả của nó có thể phục vụ rất nhiều người, và cả cộng đồng sẽ được hưởng lợi từ đó
".

Tối thứ sáu vừa qua, giải thưởng đã được trao, và trong cả ngày hôm đó, website của Nederkoon liên tục bận rộn khi cộng đồng phát triển phần mềm xúm vào cải tiến, nâng cao và hoàn chỉnh thành quả của Lopez. Về phần mình, Nederkoon đã gọi ý tưởng của mình là "Windows on Mac", một dự án nguồn mở mà ai cũng có thể tham gia đóng góp.

Bạn có thể download công trình của Lopez từ website này, tất nhiên là đòi hỏi kha khá kiến thức kỹ thuật và công sức chỉnh chuốt một chút, song Nederkoorn dự đoán sẽ có phiên bản "hack" dễ sử dụng và đơn giản hơn phục vụ cộng đồng trong vòng 1 năm.

"Lúc đó, bạn chỉ cần click hai cái là xong", Nederkoorn nói.

Khi Apple giới thiệu chiếc máy tính trên nền chip Intel đầu tiên của mình hồi tháng một, các quan chức hãng này từng khẳng định Apple không hề có ý định bán hay hỗ trợ hệ điều hành Windows trên các sản phẩm của mình. Song (điều này rất quan trọng), họ cũng cam kết không làm gì để ngăn cấm người dùng... tự làm việc đó.

Như lời của phó chủ tịch Apple - Phil Schiller thì "Nếu ai đang dùng phần cứng của chúng tôi mà bị buộc phải chịu đựng thế giới của Windows thì cũng OK thôi".

Thiên Ý 
Theo VietnamNet
  • 183