Hải Phòng, Ninh Bình công bố dịch

  •  
  • 130

Thanh Hóa: 11 xã xuất hiện dịch cúm gia cầm

Đến hôm qua (13-11), Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn) thông báo đã có thêm Hải Phòng và Ninh Bình công bố dịch.

Trao đổi với phóng viên chiều 13-11, ông Vũ Văn Tám, phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cho biết địa phương này đã công bố dịch tại bảy xã thuộc bốn huyện Yên Khánh, Yên Mô, Kim Sơn và thị xã Tam Điệp. Theo ông Tám, từ ngày 8-11 dịch bắt đầu xảy ra tại xã Yên Đông (Yên Mô). Hiện “các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm đã được triển khai khẩn trương, nghiêm túc tại các khu vực ổ dịch” - ông Tám nói.

Chiều qua (13-11) ông Bùi Xuân Đồng, chi cục trưởng Chi cục Thú y Hải Phòng, cho biết tại ba huyện Vĩnh Bảo, An Lão và Kiến Thụy đã xuất hiện các ổ dịch cúm gia cầm làm chết hơn 1.000 con gà, vịt. Đặc biệt đàn gia cầm mắc bệnh chết rất nhanh với tỉ lệ cao, điều này có thể cho thấy virus đã có sự biến đổi về độc lực.

* Đến ngày 13-11-2005, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện dịch cúm gia cầm ở 11 xã, thị trấn tại các huyện Hậu Lộc, Quảng Xương, Bá Thước, thị xã Bỉm Sơn và TP Thanh Hóa. Trong đó riêng xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương đã xuất hiện tới bốn ổ dịch lớn tại các thôn: Trường Sơn, Gia Lộc, Quyết Thắng và Thịnh Ngọc. Đây là xã có số ổ dịch lớn nhất tỉnh Thanh Hóa với hơn 3.000 con gà, vịt, ngan chết vì dịch.

Đ.BÌNH - TR.PHÚ - H.ĐỒNG

Theo Tuổi trẻ Online
  • 130