Hải Phòng, Quảng Ninh: Cúm gia cầm quay trở lại

  •  
  • 121

Cục Thú y cho biết, ở hai tỉnh tưởng đã qua "sóng gió" này, hàng chục ngàn gia cầm vừa chết, phải tiêu hủy hôm nay (1/12).

Số xã bị dịch gia cầm đã thu hẹp so với hôm 30/12, còn 199 xã

Tại Hải Phòng, hôm qua, dịch cúm gia cầm đã phát ra tại 5 hộ chăn nuôi ở 4 xã, phường thuộc huyện An Lão, Vĩnh Bảo, An Dương và quận Lê Chân, làm 70 gà và 935 vịt chết. Tổng số gia cầm bị tiêu huỷ là 2.900 gà và 5.120 vịt.

Cũng trong ngày 30/11, dịch cúm đã xuất hiện tại 2 hộ chăn nuôi gia cầm ở xã Yên Thanh, thị xã Uông Bí (Quảng Ninh), làm 317 vịt chết. Tổng số gia cầm tiêu huỷ là 917 vịt.

Dịch cúm gia cầm tái phát tại Hải Phòng từ ngày 7/11, tại Quảng Ninh ngày 21/11.

Trước đó, Cục Thú y cho biết, 2 hộ chăn nuôi gia cầm ở thị trấn Đu, huyện Phú Lương và xã Tân Quang huyện Sông Công (Thái Nguyên) cũng có dịch, làm 274 gà chết. Tổng số gia cầm tiêu huỷ là 1.402 gà và 29 vịt. Địa phương này đang chờ kết quả xét nghiệm.

Như vậy, hiện toàn quốc có 199 xã, phường của 69 quận, huyện, thị xã thuộc 17 tỉnh, thành phố dịch xảy ra chưa qua 21 ngày. Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Bình, Hòa Bình, Long An là các tỉnh mà 16 ngày qua không phát sinh thêm ổ dịch mới; tỉnh Bắc Giang 9 ngày qua không phát sinh dịch.

Tính từ ngày 1/10 đến nay, tổng số gia cầm tiêu hủy là 1,91 triệu con (bao gồm cả gia cầm bị tiêu huỷ trong khu vực nội thành, nội thị). Hơn 168 triệu lượt gia cầm đã được tiêm phòng vaccine.

Theo VietNamNet
  • 121