Hai "siêu bão" cùng hoạt động ngoài khơi Thái Bình Dương

  •  
  • 463

Hai cơn bão cực mạnh, bão Sepat và bão Flossie, đang cùng hoạt động ngoài khơi Thái Bình Dương.

Bão Sepat trong 24 giờ qua đã mạnh lên 3 cấp và trở thành siêu bão. 16 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão Sepat ở vào khoảng 16,1 độ vĩ Bắc, 130,6 độ kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 800km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 - 14 (tức là từ 134 đến 166 km/giờ), giật tới cấp 15 - 16.

Dự kiến, trong 24 giờ tới, bão Sepat di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km - 15km và tiếp tục mạnh thêm. Sau đó, bão có khả năng di chuyển chậm lại và đổi hướng Tây -Tây Bắc rồi Tây Bắc. Ngày 19/8, bão Sepat sẽ có thể vượt qua đảo Đài Loan vào vùng biển giữa Phúc Kiến và Đài Loan.


Hướng đi của cơn bão Sepat (Ảnh: tsr.mssl.ucl.ac.uk)

Bão Flossie đang hoạt động ở phía Đông bán cầu. 16 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ vĩ Bắc, 152,7 độ kinh Tây, sức gió mạnh nhất cấp 14-15 (tức là từ 150 đến 183 km/giờ), giật trên cấp 16.

Trong 2 - 3 ngày tới, cơn bão này di chuyển theo hướng giữa Tây - Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn có khả năng mạnh thêm. Tuy nhiên, bão Flossie ít có khả năng di chuyển sang Đông bán cầu mà sẽ suy yếu và tan dần khi đến gần kinh tuyến 175 kinh độ Tây.

Về khả năng tác động giữa 2 cơn bão, do chúng cách xa nhau gần 70 kinh độ (khoảng gần 8.000km) nên sự tác động tương hỗ sẽ không đáng kể.


Hướng đi của cơn bão Flossie

(Ảnh: tsr.mssl.ucl.ac.uk)
Theo Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 463