Hầm lưu trữ hạt giống thế giới

  •   52
  • 3.877

Tuần qua, một số hạt giống, trong đó có đậu kháng mốc, cà chua Đức và dâu tây dại mọc tại sườn một ngọn núi lửa ở Nga được bổ sung vào hầm chứa trong lòng núi ở Na Uy, nâng tổng số hạt giống các loại có trong kho lên 500.000.

Hầm chứa hạt giống trên đảo Svalbard chính thức hoạt động từ tháng 2.2008 nhằm bảo vệ các loại cây trồng trên thế giới khỏi thiên tai và nhân tai. Vùng đất băng giá trên đảo cộng với hệ thống làm mát bổ sung khiến nhiệt độ kho chứa thường xuyên ở mức âm 18 độ C.

“Đạt được con số 500.000 vừa mừng vừa lo vì hầm chứa đã trở thành tiêu chuẩn vàng cho sự đa dạng nhưng cũng là lúc ngành nông nghiệp của chúng ta thực sự nằm trên lưỡi dao”, Cary Fowler, Giám đốc điều hành của Quỹ Đa dạng cây trồng toàn cầu, nói. Quỹ này cùng với chính phủ Na Uy và Trung tâm Nguồn gene Bắc Âu ở Thụy Điển đang quản lý kho hạt giống “ngày tận thế”.

Kho báu hạt giống của thế giới được bảo vệ nghiêm ngặt với 4 lớp cửa, trong đó các chìa khóa số được mã hóa để phân quyền truy cập.

Theo Báo Đất Việt (Live Science)
  • 52
  • 3.877