Hạn hán tác động tới hàng triệu người Trung Quốc

  •  
  • 162

Hồ chứa nước cạn khô tới đáy

Hồ chứa nước cạn khô tới đáy
(Ảnh: VNN)

Hạn hán ở một số tỉnh của Trung Quốc khiến 4,8 triệu người thiếu nước uống, tờ China Daily dẫn nguồn từ cơ quan khắc phục hạn hán quốc gia cho hay.

Trong số ra hôm 16/5 nhật báo trên viết 11 triệu hecta cây trồng ở tỉnh Cam Túc, Hà Bắc, Hà Nam, Liêu Ninh và nhiều tỉnh khác bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán.

’’Ít mưa cộng và nhiệt độ cao quá mức bình thường là nguyên nhân chính dẫn đến hạn hán. Khô hạn bắt đầu diễn ra vào cuối tháng trước’’, ông Ye Dianxiu - một nhà khí tượng học cho biết. Nhiệt độ trung bình trong vài tháng qua cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 1-2 độ C, trong khi lượng mưa tại những vùng bị khô hạn giảm từ 30 đến 50%, ông Ye nói.

Cùng ngày, hãng thông tấn Tân Hoa cũng đưa tin, 77% số hồ dự trữ nước tại vùng Ninh Hạ Hồi đã khô cạn, hơn 800 hồ chứa khác tại Hà Bắc, Sơn Tây và khu tự trị Nội Mông cũng trơ đáy.

Hoài Linh

Theo AFP, VietNamNet
  • 162