Hàn Quốc có thêm trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở chó

  •  
  • 161

Ngày 24/3, Hàn Quốc thông báo đã phát hiện thêm một số trường hợp lây nhiễm cúm gia cầm ở chó, qua đó cung cấp thêm bằng chứng chứng minh rằng loại virus này đã lây lan sang các loài vật nuôi khác.

>>> Hàn Quốc: Phát hiện virus H5N8 ở ngỗng trời

Hàn Quốc có thêm trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở chóHàn Quốc có thêm trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở chó
Máy bay tham gia khử trùng ngăn dịch cúm lây lan ở Ansan, phía Nam thủ đô Seoul ngày 27/1. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc cùng ngày công bố kết quả xét nghiệm phát hiện có kháng thể cúm gia cầm trong 11 con chó nuôi tại hai trang trại riêng biệt ở thành phố Cheonan và huyện Buyeo thuộc tỉnh Nam Chungcheong, cách thủ đô Seoul khoảng 80km về phía Nam.

Bộ trên cũng cho biết, trong năm nay, Thái Lan đã từng phát hiện trường hợp chó ăn phải xác vịt chết tự nhiên rồi bị chết do nhiễm virus cúm gia cầm. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chó bị nhiễm virus cúm gia cầm mà không có triệu chứng đổ bệnh và vẫn sống bình thường.

Trước đó, vào ngày 11/3, Chính phủ Hàn Quốc công bố đã phát hiện một con chó được nuôi tại một trang trại gà khác ở thành phố Cheonan bị nhiễm virus cúm gia cầm và đã tiến hành xét nghiệm đối với con chó này.

Kể từ khi phát hiện ổ dịch cúm gia cầm đầu tiên tại một trang trại vịt vào ngày 16/1 đến nay, cơ quan chức năng của Hàn Quốc đã tiến hành tiêu hủy hơn 11 triệu gia cầm, chủ yếu là gà-vịt.

Cơ quan cũng tiến hành kiểm tra các mẫu thử lấy từ 28 con lợn và chó, đồng thời xét nghiệm thêm 18 trường hợp khác nghi nhiễm cúm gia cầm.

Theo Vietnam+
  • 161