Hàn Quốc và Nhật dẫn đầu thế giới về bằng sáng chế

  •  
  • 575

Báo cáo mới nhất của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) cho biết: năm 2005 theo số lượng bằng sáng chế cấp trên một triệu dân mỗi nước, thủ lĩnh thế giới đang là người Nhật (2.876 bằng trên một triệu dân, tiếp đó là Hàn Quốc (2.530 bằng, tăng 15,6% so năm trước).

Robot hướng dẫn du lịch có khả năng tháp tùng các khách tham quan ở khu vực triển lãm xe hơi Toyota Kaikan Exhibition Hall tại tỉnh Aichi (Nhật) - (Ảnh: Japan Today)

Còn nếu tính số bằng sáng chế trên tổng sản lượng nội địa, tức số bằng trên 1 tỉ USD, bình quân cứ mỗi 1 tỉ USD có 19 bằng sáng chế. Theo tiêu chí này, đứng đầu thế giới là Hàn Quốc, Nhật, Đức (22,6), tiếp theo là New Zealand và Mỹ.

Cách tính thứ ba là số bằng sáng chế so với số lượng tiền mà nhà nước bỏ ra (kể cả những cơ chế thương mại) cho khoa học và nghiên cứu (tức số bằng sáng chế nhận được cho mỗi 1 triệu USD chi phí). Theo tiêu chí này, Hàn Quốc vẫn đứng đầu (5,08 bằng), tiếp đó là Nhật (3,37), New Zealand (1,82), Nga (1,56), Trung Quốc hạng 7 trong khi Mỹ hạng 10 với 0,72 bằng.

Trong năm 2006, tổng cộng có hơn 5,6 triệu bằng sáng chế đang hoạt động, trong đó 90% thuộc sở hữu của 10 cơ quan bằng sáng chế quốc gia là Mỹ, Nhật, Đức, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Canada và Nga. Sở hữu 49% bằng này là người Nhật và Mỹ. Trong giai đoạn từ 1995-2005, số đơn xin cấp bằng sáng chế của Hàn Quốc nộp tăng gấp đôi, trong khi Trung Quốc tăng gấp tám lần.

NG.THANH

Theo WP, Tuổi trẻ
  • 575