Hệ thống thu nhặt rác đại dương khổng lồ

  •  
  • 1.335

Một hệ thống bẫy rác dài 2.000 m, cấu trúc nổi dài nhất trên mặt biển, sẽ gom nhựa và rác vụn rồi phân loại qua băng chuyền.

Hệ thống khổng lồ thu nhặt rác đại dương

Theo Business Insider, tổ chức Làm sạch Đại dương (TOC) đang có kế hoạch thử nghiệm một thiết bị thu dọn rác trên đại dương vào năm tới. Đây là một thiết bị nổi trên mặt nước, di chuyển theo các dòng hải lưu, bắt các mảnh nhựa và rác trôi nổi. Rác sau đó sẽ được phân loại trên một băng chuyền.

Hệ thống thu nhặt rác đại dương khổng lồ
Đường đi dự kiến của 50 tàu lớn đo lượng rác trên đại dương. (Ảnh: TOC)

"Xử lý vấn đề rác thải đại dương là một trong những thách thức môi trường lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt hiện nay. Hệ thống dọn rác này không chỉ là bước đầu góp phần làm sạch đẹp bờ biển và vùng biển, mà còn là bước quan trọng hướng tới dọn dẹp rác trôi nổi trên Thái Bình Dương," Boyan Slat, người sáng lập kiêm giám đốc TOC tuyên bố.

Với kích thước lên tới 2.000m, đây sẽ là thiết bị nổi dài nhất trên các đại dương. TOC dự định sẽ triển khai giàn bẫy rác này ở ngoài khơi biển Nhật Bản đầu năm 2016 và sẽ hoạt động ít nhất 2 năm.

Để hỗ trợ, TOC sẽ triển khai một dự án khác có tên Đội Viễn chinh vào tháng 8 tới. Theo đó, 50 tàu sẽ đi từ Hawaii tới California đo lượng rác thải nhựa trên diện tích 3,5 triệu km vuông mặt biển trong ba tuần.

Theo ước tính, hiện có khoảng 5 triệu miếng rác thải nhựa trôi nổi trên các đại dương, gây nguy hiểm cho các sinh vật biển vô tình nuốt phải hoặc mắc kẹt bên trong. Thu hồi các mảnh nhựa này là một nhiệm vụ khó khăn và tốn kém.

Theo VnExpress
  • 1.335