Hóa thạch sinh vật biển nguyên vẹn sau 525 triệu năm

  •  
  • 2.859

Các mẫu hóa thạch mới này được phát hiện đã gây ra nhiều bất ngờ khi nó vẫn còn nguyên vẹn với tuổi thọ có niên đại 525 triệu năm. Phát hiện trên được tìm thấy bởi các nhà nghiên cứu của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Mẫu hóa thạch này là của một loài sinh vật biển có xúc tu, tên khoa học là Galeaplumosus.


Mẫu hóa thạch của loài sinh vật biển vẫn còn nguyên vẹn.

Đây là lần đầu tiên hóa các nhà khoa học tìm thấy hóa thạch vẫn còn nguyên vẹn toàn phần như vậy. Trước đây, những mẫu hóa thạch đa phần được tìm thấy là những mẫu đã bị mất đi một phần nhỏ.

Giáo sư David Siveter ở đại học Leicester (Anh) cho biết, mẫu hóa thạch này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về nhóm sinh vật cổ xưa này.

Mẫu hóa thạch mới được khai quật này sẽ được các nhà khoa học đi sâu vào tìm hiểu về lịch sử tiến hóa của chúng.

Theo Đất Việt
  • 2.859