Hungary: Phát hiện hóa thạch voi mammoth

  •  
  • 468

(Ảnh: HTV)Viện Địa lý thuộc trường Đại học Khoa học Pecs ở Hungary vừa cho biết đã phát hiện xương hóa thạch của một con voi mammoth gần ngôi làng Zok phía Nam nước này.

Theo ông Gyula Konrad, Giám đốc Viện Địa lý, xương sọ, một phần ngà voi dài 1,5m và nhiều chiếc răng của con vật thời tiền sử đã được tìm thấy dưới một đồi bao phủ ruộng nho.

Con vật có thể đã sống cách đây 10.000 - 18.000 năm. Ông Konrad cho biết xương của nó sẽ được phủ một lớp keo bảo vệ đặc biệt, sau đó sẽ được chuyển đến trường đại học để phân tích sâu.

Phát hiện xương hóa thạch của voi mammoth luôn là một sự kiện ở Hungary”, ông Konrad nói. Con voi này có thể đã bị rơi vào một chiếc bẫy do con người đào.

Tháng 7/2006, hai hóa thạch voi mammoth, một con lớn và một con nhỏ đã được phát hiện tại công trường xây dựng xa lộ phía Nam hồ Balaton (Tây Nam Hungary).

Theo Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 468