Indonesia: Ca tử vong thứ 79 vì cúm gia cầm

  •  
  • 72

Ngày 1-6, Trung tâm thông tin về cúm gia cầm ở Indonesia thông báo: một nữ thiếu niên 15 tuổi đã chết vì virus cúm gia cầm. Đây là ca tử vong thứ 79 tại nước này từ khi dịch cúm gia cầm lây lan.

Bốn con gà trong đàn gà sáu con nuôi tại nhà nạn nhận bị chết đột ngột từ ngày 12-5. Nạn nhân đã làm thịt và ăn một trong số gà chết trên. Theo ông Muhammad Nadirin thuộc Trung tâm thông tin về cúm gia cầm, nạn nhân đã tử vong sau bốn ngày nhập viện tại một bệnh viện ở Java.

Trước đó, chính quyền đã đang phân phát các bộ dụng cụ y tế (bao gồm mặt nạ, găng tay và xà phòng) cùng các cẩm nang giáo dục về dịch bệnh này đến 100.000 trưởng các thôn làng. Các dụng cụ này sẽ là phương tiện thông tin đơn giản của các trưởng làng đến cộng đồng về dịch cúm gia cầm.

Nhân viên y tế chôn hơn 1000 con vịt tại Jembrana, trên đảo Bali vào ngày 9-4-2007(Ảnh: TTO)

ĐỨC TRƯỜNG

Theo AFP, AP
  • 72