Indonesia lại có thêm nạn nhân cúm gia cầm

  •  
  • 48

Bộ Y tế Indonesia cho biết nước này vừa có thêm một ca tử vong vì cúm gia cầm. Nạn nhân là một người đàn ông 33 tuổi, mới qua đời hôm qua (06/09).

Bệnh nhân đến từ đảo Sumatra, được điều trị tại bệnh viện Arifin Ahmad, bệnh viện chuyên trị cúm gia cầm thuộc tỉnh Pekanbaru từ ngày 2-9. Đến sáng nay, tình hình sức khỏe bệnh nhân trở nên xấu đi.

Quan chức y tế cho biết trước đó bệnh nhân đã tiếp xúc với gà ở gia đình. “Ông ấy đã giết mổ gà để đem đi bán”, Suyono nói. Vào tháng 12 năm ngoái, tại khu vực bệnh nhân sinh sống đã xuất hiện nhiều trường hợp gà chết do cúm gia cầm.

Ca tử vong mới nhất này đã nâng tổng số người chết vì cúm gia cầm tại Indonesia lên 85 người. Trước tình hình số nạn nhân cúm gia cầm cứ tiếp tục tăng, Bộ y tế Indonesia đã quyết định kể từ tháng 9 sẽ sử dụng vắcxin chống cúm gia cầm của mình để ngăn ngừa virus H5N1 lây lan ở người, mặc dù Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đề nghị nên dự trữ số vắcxin này.


(Ảnh: AFP)

TƯỜNG VY

Theo Xinhua, Tuổi trẻ
  • 48