Khai quật hơn 200 ngôi mộ 3.000 năm tuổi tại Trung Quốc

  •  
  • 1.879

Các nhà khảo cổ Trung Quốc vừa khai quật 224 ngôi mộ cổ được cho là có niên đại trên 3.000 năm tuổi tại tỉnh Hà Nam, miền Trung nước này.

Các nhà khảo cổ cho rằng những ngôi mộ này, được tìm thấy tại một khu lăng mộ vua chúa tại huyện Kỳ, có nguồn gốc từ triều đại Tây Chu (năm 1046-771 trước Công nguyên).

Phần lớn các ngôi mộ có kích thước nhỏ và được sắp đặt ngay ngắn, cho thấy đây là mộ của dân thường.
Phần lớn các ngôi mộ có kích thước nhỏ và được sắp đặt ngay ngắn, cho thấy đây là mộ của dân thường. (Ảnh minh họa).

Các nhà khảo cổ cũng khai quật được 5 hố sâu trong đó có xương cốt của ngựa và tàn tích của một ngôi nhà, khai quật được gần 400 hiện vật bao gồm đồ gốm sứ, vũ khí và xe ngựa bằng đồng, ngọc bích và đồ sơn mài.

Ông Han Zhaohui, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu khảo cổ và di tích văn hóa tỉnh Hà Nam và cũng là người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết phần lớn các ngôi mộ có kích thước nhỏ và được sắp đặt ngay ngắn, cho thấy đây là mộ của dân thường.

Ngoài ra cũng có một số ngôi mộ lớn hơn có chứa ngựa và xe ngựa bên trong, nhiều khả năng là của tầng lớp vua chúa. Cũng theo chuyên gia này, khu vực khai quật có vẻ như là một khu vực quân sự do có tới 1/4 số ngôi mộ tìm thấy khiên và dao găm.

Phần lớn các món đồ gốm sứ tìm thấy trong các ngôi mộ là nồi và bình, lọ. Đây vốn là vật mai táng phổ biến trong văn hóa giai đoạn cuối triều đại nhà Thương (1600-1046 trước Công nguyên) và đầu Tây Chu.

Cập nhật: 07/07/2017 Theo TTXVN/Vietnam+
  • 1.879