Khai quật khu chợ cổ tại Athens

  •  
  • 302

Các nhà khảo cổ vừa phát hiện ra một khu vực rộng lớn được cho là một ngôi chợ với các cửa hàng và trung tâm tôn giáo ở rìa phía nam Athens, có từ thế kỷ 4-5 trước Công nguyên.

"Đó là một quần thể rất rộng lớn. Nơi đây có thể là một khu chợ sầm uất với rất nhiều hoạt động buôn bán và tôn giáo diến ra hằng ngày".

Ở Hy Lạp cổ đại, chợ là một trung tâm tài chính, chính trị và xã hội, với rất nhiều quầy sạp và các toà nhà hành chính. Các nhà khảo cổ tin rằng khu phức hợp này thuộc về thành phố tự trị Aexonides Halai, một trong những khu cư dân đông đúc nhất quanh Athens cổ đại.

Toà nhà chính là một khối hình vuông với khoảng trống ở giữa có chiếc hồ tự nhiên làm bằng đá. Toà nhà có 12 căn phòng, có thể là các cửa hàng, và một ngôi đền nhỏ với bàn thờ lộ thiên.

Tại đó người ta còn tìm thấy rất nhiều đồ gốm, đồng xu, quả cân bằng chì dùng trong buôn bán.

Khu chợ cổ ở Athens.
Khu chợ cổ ở Athens. (Ảnh: AP)

M.T.

Theo AP, Vnexpress
  • 302