Khai quật ngôi mộ có niên đại 3000 năm tuổi

  •  
  • 7.820

Các nhà khảo cổ học vừa tiến hành khai quật một ngôi mộ có niên đại khoảng 3000 năm tuổi ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Ngôi mộ này bước đầu được cho là thuộc triều đại nhà Chu (vương triều tồn tại trong thời kỳ 1122 – 221 trước Công nguyên).

Người ta đã tìm thấy trong đó dấu tích của 5 xe ngựa bằng gỗ và 12 con ngựa được chôn cất vào khoảng năm 770 trước Công nguyên.

Một nhân viên đang xịt nước để duy trì độ ẩm của đoàn xe ngựa cổ đại 3000 năm tuổi vừa được khai quật ở Lạc Dương, Trung Quốc. (Ảnh: Dailymail)
Một nhân viên đang xịt nước để duy trì độ ẩm của đoàn xe ngựa cổ đại 3000 năm tuổi vừa được khai quật ở Lạc Dương, Trung Quốc. (Ảnh: Dailymail)

Ngôi mộ được bảo quản rất tốt này cho thấy bằng chứng về đồ đồng cũng như những đồ gốm sứ thời kỳ ban đầu của triều đại Tây Chu.

Mặc dù nó nhỏ hơn nhiều so với đội quân đất nung nổi tiếng được tìm thấy vào năm 1974 gần thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, tây Bắc Trung Quốc, nhưng ngôi mộ lại không có bất kỳ một sự xáo trộn nào từ khi bị chôn vùi cũng không phải chịu sự tàn phá của những kẻ trộm mộ.

Bên trong ngôi mộ bao gồm vũ khí, đồ đồng, đồ gốm, những miếng ngọc bích và nhiều thứ khác. (Ảnh: Dailymail)
Bên trong ngôi mộ bao gồm vũ khí, đồ đồng, đồ gốm, những miếng ngọc bích và nhiều thứ khác. (Ảnh: Dailymail)

Các nhà khảo cổ tin rằng chủ nhân ngôi mộ là một vị quan lớn trong triều. Những dấu tích của vũ khí, đồ đồng, đồ gốm, nhiều miếng ngọc bích và chữ viết còn sót lại là minh chứng cho điều đó.

Ngoài ra, quá trình khai quật cũng đem lại nhiều phát hiện thú vị cho các nhà sử học về những phong tục và nghi thức tang lễ vào buổi ban đầu thời Tây Chu. Đặc biệt, khám phá có giá trị nhất cho đến nay là những bộ xe ngựa và ngựa đầy đủ với các hình dạng và kích cỡ khác nhau.

Ngôi mộ này cũng đem lại nhiều khám phá thú vị cho các nhà sử học về những phong tục và nghi thức tang lễ thời Tây Chu. (Ảnh: Dailymail)
Ngôi mộ này cũng đem lại nhiều khám phá thú vị cho các nhà sử học về những phong tục và nghi thức tang lễ thời Tây Chu. (Ảnh: Dailymail)

Các nhà khảo cổ học tin rằng, dấu hiệu bên hông con ngựa cho thấy người ta đã giết chúng trước khi chôn chứ không phải chúng bị chôn sống.

Vào thời điểm đó, các dự án thủy lợi trên quy mô lớn đã được thiết lập khắp Trung Quốc và hệ thống chữ viết quốc gia tiếp tục phát triển . Đó cũng là thời của các triết gia Trung Quốc nổi tiếng như Khổng Tử, Mạnh Tử, Trang Tử.

Theo Đất Việt
  • 7.820