Khám phá lễ trừ tà lớn nhất Tây Ban Nha

  •  
  • 733

Người dân Tây Ban Nha tin rằng lễ trừ tà El Colacho giúp các bé độ một tuổi tránh xa khỏi các linh hồn quỷ dữ và sau này sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Lễ trừ tà lớn nhất Tây Ban Nha

Khám phá lễ trừ tà lớn nhất Tây Ban Nha
Kể từ năm 1621, vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 6 hàng năm, người dân trong ngôi làng Castrillo de Murcia, gần Burgos, miền bắc Tây Ban Nha lại tổ chức một lễ trừ tà độc đáo với quy mô rộng lớn,.

Khám phá lễ trừ tà lớn nhất Tây Ban Nha
Trong buổi lễ được gọi là El Colacho này, những người đàn ông được chọn đóng vai ác quỷ sẽ mặc trang phục vàng đỏ, làm nhiệm vụ nhảy qua tấm đệm, trên đó đặt khoảng 4-5 em bé hơn một tuổi. Người dân trong làng tin rằng, hành động này sẽ đem lại phước lành, xua đuổi tà ma quấy nhiễu và các bé sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.

Khám phá lễ trừ tà lớn nhất Tây Ban Nha
Lễ hội trừ tà này được diễn ra ở quảng trường của làng. Những người đàn ông đóng vai quỷ dữ sẽ lấy đà và nhảy qua em bé. Bên cạnh đó, một nhóm người đàn ông mặc áo đen sẽ đứng cạnh và gõ trống inh ỏi. Bố mẹ các bé cho biết đây là một cách để tẩy trần đứa trẻ. Họ cũng xem lễ hội này như một hành trình của cái thiện chiến thắng cái ác.

Khám phá lễ trừ tà lớn nhất Tây Ban Nha
Lễ hội diễn ra qua nhiều thế kỷ, đến nay vẫn chưa có thông báo về con số thương tích mà các em bé gặp phải khi tham gia vào lễ hội trừ tà cho trẻ con lớn nhất Tây Ban Nha này. Tuy nhiên El Colacho vẫn được coi là lễ hội mang nhiều rủi ro. Hồi chưa thoái vị, Đức Giáo hoàng Benedict XVI từng kêu gọi nhà thờ và các cha xứ ở Tây Ban Nha không nên tham gia vào lễ hội nguy hiểm này.

Khám phá lễ trừ tà lớn nhất Tây Ban Nha
Dân số trong ngôi làng ngày vỏn vẹn 500 người, tuy nhiên lễ hội độc đáo của nó đã "giúp" thu hút nhiều du khách ghé thăm.

Khám phá lễ trừ tà lớn nhất Tây Ban Nha
Theo tín ngưỡng của người dân Tây Ban Nha, đây cũng là một hình thức chúc phúc cho những em bé mới sinh. Tuy nhiên các linh mục thì khuyến khích mọi người nên chúc phúc cho con trẻ theo một hình thức phổ biến và cũng an toàn hơn. Đó là tham gia lễ rửa tội trong nhà thờ.

Khám phá lễ trừ tà lớn nhất Tây Ban Nha
Trước khi diễn ra buổi lễ, những người trong trang phục áo vàng còn đuổi theo người dân trong làng và đánh họ. Lễ hội El Colacho năm nay diễn ra vào ngày 7/6.

Theo VnExpress
  • 733