Thám sát nơi sâu nhất đại dương

  •   3,65
  • 15.659

Các nhà khoa học xác định nơi sâu nhất thuộc Thái Bình Dương với khoảng cách 11.000 mét, và không dễ nghiên cứu ở độ sâu như vậy.

Tàu ngầm robot có tên gọi Nereus (ảnh) đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi lặn vào lòng biển. Nếu thành công thì đây là lần đầu tiên một thiết bị lặn tự động xuống được nơi sâu nhất thế giới. Trước đây từng có 2 thiết bị lặn xuống nơi này nhưng đều do người điều khiển.

Andy Bowen, một trong những người thiết kế Nereus, cho biết thiết bị này sẽ nghiên cứu lần lượt ở các độ sâu 1.000m, 4.000m, 8.000m và cuối cùng là 11.000m. Việc nghiên cứu sẽ bắt đầu từ 23.5 – 6.6. The Challenger Deep - nơi sâu nhất thế giới - thuộc vực Marianas, gần đảo Guam, phía tây Thái Bình Dương. Tại độ sâu 11.000m, áp lực tăng lên 1.100 lần so với bề mặt đại dương.

Vào tháng 1.1960, Jacques Piccard và Don Walsh đã lần đầu tiên thực hiện chuyến du hành xuống độ sâu kỷ lục với thiết bị lặn có tên gọi Trieste. Trong suốt hành trình dài 9 giờ, hai ông đã có được 20 phút ở độ sâu 10.916m.

35 năm sau, một thiết bị lặn điều khiển từ xa của Nhật có tên gọi Kaiko đã thực hiện thành công chuyến lặn xuống sâu 10.911m. Khác với Nereus, Kaiko kết nối với một con tàu trên mặt biển để nhận năng lượng hoạt động và chịu sự kiểm soát.

Theo Thanh Niên (BBC)
  • 3,65
  • 15.659