Công nghệ hiện đại khám phá đại dương

  •  
  • 1.873

Nhờ sự phát triển của công nghệ hiện đại mà cuộc sống dưới nước lần đầu tiên được khắc họa rõ nét qua những khuôn hình ấn tượng...

Một con chim cánh cụt nhảy từ một tảng băng để lặn xuống nước - Ảnh: Bankcroft Media

Bộ phim tài liệu có tên Oceans for Pathi đã mất bốn năm để sản xuất, với kinh phí lên đến con số chóng mặt chưa từng thấy cho một phim tài liệu: 45 triệu bảng Anh! Hơn 500 giờ phim chưa qua biên tập đã được thực hiện bởi các thợ lặn, những chiếc camera chịu nước đặc biệt được gắn chặt dưới đáy các con tàu… Thậm chí một chiếc trực thăng nhỏ cũng được huy động để có được những góc quay ấn tượng.

Giám đốc khoa học của bộ phim, Sephane Durand, cho biết: “Chúng tôi mơ ước được bơi cùng với những chú cá và cá heo, ghi nhận lại những hoạt động dưới nước của chúng bất kể nó diễn ra nhanh thế nào, và cả quá trình phát triển với những điệu múa của chúng nữa”.

Công việc lên kế hoạch kéo dài tận hai năm trước khi 15 người quay phim bắt đầu cuộc hành trình dưới nước của mình. Đoàn làm phim đã ghi hình 80 loại động vật biển như cá heo, cá voi, cua, rùa, mực ống… tại 50 địa điểm trên toàn thế giới. Oceans for Pathi sẽ phát hành rộng rãi vào ngày 27-1-2010.

Dưới đây là những hình ảnh sống động của cuộc sống dưới nước từ bộ phim Oceans for Pathi:

 

Khoảnh khắc tung người lên không của chú cá heo mỏ dài này do trực thăng có gắn camera bắt được



Chiếc trực thăng này đã bay suốt bốn giờ liền để ghi hình con cá voi



Với chiếc camera đặc biệt trong tay, người thợ lặn cẩn thận lách qua đàn sứa để ghi hình



Góc nhìn của đất: hàng chục con sam tụ tập trên bờ biển



Hải mã đang âu yếm con của mình



Những con chim biển lao thẳng xuống mặt nước tìm mồi



Hai con hải cẩu nhìn đối diện với ống kính camera



Hai con sư tử biển đang lượn lờ quanh chùm rong biển



Cuộc gặp thú vị: con cá voi xuất hiện dần trước ống kính từ màu xanh thẫm của đại dương



"Trái đất" quay tròn dưới mặt biển

Nguồn: Daily Mail - Ảnh: Bankcroft Media

Theo Tuổi Trẻ
  • 1.873