Sinh sản nhân tạo giống cá hô nằm trong sách đỏ

  •  
  • 1.673

Mẻ cá hô đầu tiên với 5.000 con cá bột vừa được sinh sản nhân tạo thành công tại Trung tâm giống thủy sản An Giang.

>>> Nhân giống thành công cá hô có nguy cơ tuyệt chủng

Cá hô bố mẹ đang được chăm sóc tại Trung tâm giống thủy sản An Giang.
Cá hô bố mẹ đang được chăm sóc tại Trung tâm giống thủy sản An Giang. (Ảnh: Gia Bảo)

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Giám đốc Trung tâm giống thủy sản An Giang cho biết trung tâm đã nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá hô trong thời gian khá dài. Cuối cùng mẻ cá đầu tiên đã thử nghiệm thành công vào ngày 8/4/2012, 5.000 con cá bột (cá con) đang phát triển rất tốt.

Hiện nay, Trung tâm có 100 cá hô bố mẹ, dự kiến sẽ sản xuất được khoảng 100.000 con giống cá hô trong năm 2012.

Cá hô là một trong những loài thủy sản có tên trong sách đỏ cần được bảo vệ và phát triển. Tuy nhiên, do đây là giống nuôi mới, thời gian nuôi lại kéo dài nên chưa có nhiều mô hình nuôi theo hướng thâm canh. Vì vậy, cần có quy trình nuôi thâm canh cá hô được nghiên cứu cụ thể để rút ngắn thời gian nuôi và tăng năng suất đem lại hiệu quả cho nông dân.

Trung tâm Giống thủy sản An Giang là đơn vị thứ 2 ở miền Tây sinh sản nhân tạo giống cá hô. Trước đó Viện nghiên cứu thủy sản II (Tiền Giang) cũng đã thành công cho cá hô sinh sản nhân tạo và sản xuất con giống thương phẩm, song số lượng còn khiêm tốn.

Theo VNE
  • 1.673