Diện tích san hô toàn cầu đang thu hẹp quá nhanh

  •  
  • 561

Các dải san hô ngầm trên khắp trái đất đang biến mất quá nhanh do tác động của biến đổi khí hậu, theo cảnh báo của hơn 2.600 nhà khoa học hàng đầu thế giới về ngành đại dương học ngày 9/7.

Cảnh báo này được đưa ra tại Hội nghị San hô Quốc tế, diễn ra tại thành phố Cairns, thuộc miền đông bắc nước Úc.

Các rặng san hô ngầm cung cấp thức ăn và công việc cho vô số cư dân sinh sống tại các miền duyên hải trên toàn thế giới, đồng thời cũng tạo ra lợi nhuận kếch xù cho ngành du lịch và có chức năng giống như bức tường thành tự nhiên ngăn cản sóng thần và bão táp, các nhà khoa học cho biết.

Các nhà khoa học đại dương kêu gọi thế giới cần sớm có biện pháp cứu các dải san hô, vốn đang bị tàn phá dữ dội bởi hiện tượng đại dương ấm dần lên, sự axít hóa trong nước biển, việc đánh bắt cá quá mức và tình trạng ô nhiễm từ đất liền.

Các dải san hô ngầm đang mất dần do sự tàn phá của con người
Các dải san hô ngầm đang mất dần do sự tàn phá của con người

Ông Jeremy Jackson, nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Viện nghiên cứu Smithsonian (Mỹ) cho biết, 75% - 85% diện tích san hô tại Caribbean đã biến mất trong vòng 35 năm qua.

Ngay cả rặng san hô Great Barrier Reef tại Úc, vốn là dải san hô dài nhất và được bảo tồn nghiêm ngặt nhất, cũng đã "teo" lại phân nửa trong vòng năm thập niên qua.

Ông Stephen Palumbi, nhà khoa học thuộc Đại học Standord (Mỹ), chỉ ra rằng 85% diện tích của vùng “Tam Giác San Hô” tại châu Á đang bị đe dọa trực tiếp bởi các hoạt động của con người, gồm tình trạng ô nhiễm môi trường, đánh bắt cá bừa bãi, quy hoạch tràn lan tại các khu vực duyên hải.

Theo Thanh Niên
  • 561