Phát lộ nhiều loài phù du mới

  •  
  • 415

Một trong số nhiều loài động vật phù du mới tìm thấy ở Đại Tây Dương. (Ảnh: ABConline)

Cuộc khảo sát của một nhóm quốc tế tại vùng biển nhiệt đới nằm giữa miền đông nước Mỹ và dãy núi giữa Đại Tây Dương đã tìm thấy từ 10 đến 20 loài sinh vật tí hon mới dưới đáy sâu vùng biển này.

Sử dụng những chiếc lưới đặc biệt, các nhà khoa học đã bắt được hàng nghìn mẫu động vật phù du bé nhỏ. Trong đó những loài mới bao gồm 6 loài giáp xác dạng tôm, một sinh vật giống tôm và những loài khác như ốc sên và sâu bơi...

Động vật phù du hầu hết chỉ dài cỡ milimét, nhưng cũng có con dài bằng cái đuôi sứa. Chúng sống ở độ sâu từ 1 đến 5 km và bơi theo dòng hải lưu.

"Đây là hành trình khám phá, với những vùng sâu nhất của các đại dương hầu như từng được lấy mẫu", tiến sĩ Peter Wiebe, trưởng nhóm khảo sát đang làm việc tại Viện Hải dương học Woods Hole, Mỹ, cho biết.

Các nhà khoa học còn tìm thấy những loài cá mới, như một loài cá miệng rộng màu đen.

Hầu hết các loài phân bổ trong độ sâu 1 km đầu tiên, nhưng các nhà khoa học cho biết cuộc khảo sát đã chỉ ra sự phong phú ngay cả ở những độ sâu lớn hơn.

Kết quả khảo sát sẽ cung cấp một mốc chuẩn để đánh giá những thay đổi của các đại dương trong tương lai.

T.An

Theo ABConline, VnExpress
  • 415