Tìm hiểu về Hoa huệ biển

  •  
  • 2.357

Hoa huệ biển (Endoxocrinus parrae) mang tên này do giống hệt một loài hoa bám dưới đáy đại dương. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu Mỹ, đây là một loài động vật da gai tương tự như loài nhím biển, có khả năng chạy trốn trước mối đe dọa.

Một đoạn phim được thực hiện dưới đáy biển sâu 430 mét cho thấy một hoa huệ biển tách khỏi cuống hoa và “chạy” nhờ các tua trên vòng hoa tương tự như những sợi lông vũ mỏng.

Nhà nghiên cứu Tomasz Baumiller, thuộc trường Đại học Michigan, đã từng chứng minh cách đây vài năm rằng dạng hoa huệ biển có vẻ như cố định này thực ra có khả năng di chuyển.

Các hình ảnh quay phim từ một tàu ngầm đã tiết lộ hoa huệ di chuyển với tốc độ không ngờ: 3-4 centimét trong 1 giây! Chúng cũng chứng minh rằng hoa huệ biển rời khỏi nơi cố định để có thể chạy trốn loài săn mồi như nhím biển.

Theo Thiên Nhiên Việt Nam
  • 2.357