Phát hiện hơn 50 loài sinh vật biển mới ở Inđônêxia

  •  
  • 465

Các nhà khoa học đã vừa phát hiện thấy 52 loài sinh vật biển mới ở ngoài khơi đảo Papua, miền tây Inđônêxia.

Ông Jatna Supriatna, Giám đốc điều hành Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế tại Inđônêxia, cho biết trong các chuyến thám hiểm đại dương năm nay do tổ chức này phối hợp với chính phủ Inđônêxia tiến hành, các chuyên gia đã phát hiện một số loài sinh vật mới "đặc biệt và quan trọng" ở vùng biển nói trên, trong đó có một loại cá mập, một số loài tôm, san hô và cỏ chân ngỗng.

Theo ông Supriatna, tại mỗi khu vực họ nghiên cứu trong vùng biển nói trên có hàng trăm loài cá, tôm cua, giáp xác và san hô sinh sống, trong đó có ít nhất 7 loài tôm, 23 loài cá và 42 loài san hô đặc thù của vùng biển này.

(Ảnh: cienciahoje)

Theo TTXVN, Tiền phong
  • 465