Gia đình dễ tan nếu chồng hạnh phúc hơn vợ

  •  
  • 2.707

Chấp nhận vị thế của một anh chồng kém hạnh phúc hơn so với vợ có thể là bí quyết tạo nên cuộc sống hôn nhân bền vững.

Ảnh minh họa: lifedynamix.com.

Telegraph cho biết, tiến sĩ kinh tế Cahit Guven của Đại học Deakin, Australia cùng các đồng nghiệp phân tích những nghiên cứu trước đây về mức độ hài lòng trong cuộc sống gia đình và kinh tế của vài chục nghìn gia đình tại Anh, Đức và Australia.

Nhóm chuyên gia phát hiện một hiện tượng đáng sợ trong hôn nhân mà họ gọi là "khoảng trống hạnh phúc", theo đó, khoảng trống càng lớn thì nguy cơ tan vỡ càng cao. Tuy nhiên, hiện tượng này chỉ xuất hiện khi người chồng hạnh phúc hơn vợ. Trong những gia đình mà mức độ hài lòng của người chồng cao hơn, bạn đời của họ thường là người chủ động viết đơn ly dị. Ngược lại, nếu người đàn ông kém hạnh phúc hơn, nguy cơ tan vỡ hôn nhân sẽ giảm.

Kết quả cũng cho thấy khoảng trống này ở những đôi uyên ương chung sống không hôn thú lớn hơn so với những cặp vợ chồng hợp pháp.

Khoảng trống hạnh phúc gia tăng trong những trường hợp sau: người vợ phải đảm nhận phần lớn công việc trong nhà, học vấn và kiến thức xã hội của vợ cao hơn chồng, vợ có thu nhập cao hơn mức trung bình của xã hội. Ngược lại, khoảng trống thu hẹp nếu cặp đôi tương đồng về học vấn và kiến thức xã hội, hai vợ chồng cùng theo đuổi một tôn giáo, người chồng cùng tham gia vào việc nhà, người vợ là nội trợ chuyên nghiệp hoặc sinh viên, người vợ đã nghỉ hưu.

“Nhiều nghiên cứu trước đây chứng minh những cặp vợ chồng có cùng trình độ học vấn, tuổi tác, quê hương, sắc tộc, tôn giáo và kiến thức xã hội có cuộc sống gia đình bền vững hơn những đối tượng khác. Chẳng hạn, tại Australia, 53% phụ nữ có mức độ hạnh phúc cao nhất kết hôn với đàn ông có những điểm chung. Con số này là 61% ở Anh và 70% ở Đức”, tiến sĩ Guven nói.

Theo VnExpress
  • 2.707