Phát hiện mới: Giảm tỉ lệ tội phạm bằng cách tư vấn tù nhân ra quyết định hợp lý

  •  
  • 880

Theo Thorsten Pachur, nhà tâm lý học, làm việc tại đại học The University of Basel, Switzerland, và đồng nghiệp thì những tù nhân phạm tội giết người và các tội phạm nghiêm trọng khác thường có xu hướng tìm kiếm sự nổi tiếng thông qua các hành động thể hiện sự liều lĩnh, mạo hiểm tính mạng, nhưng vấn đề đặt ra là họ quá nghiêng về khía cạnh mạo hiểm hơn là lợi ích.

Họ thường gặp khó khăn trong việc đánh giá xác xuất lợi nhuận lớn hay các thiệt hại nghiêm trọng so với những người bình thường chưa từng ở tù. Trong các buổi xổ số thí nghiệm, các tù nhân thường bỏ qua các cơ hội nhận những phần thưởng tuy có giá trị nhỏ nhưng dễ trúng, kết quả thực nghiệm của các nhà nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Psychonomic Bulletin and Review số ra tháng 10/2010.

Nếu tù nhân nói chung không hiểu rõ hoặc không cân nhắc hậu quả của việc mạo hiểm, “thì việc gia tăng hình phạt cũng sẽ không làm giảm tỉ lệ gia tăng của các hành động tội ác,” theo Thorsten Pachur. Cựu tù nhân cũng có thể gặp khó khăn trong việc chọn lựa giữa việc nắm bắt những cơ hội học tập hay sự nổi danh.

Các chương trình giáo dục nhằm nâng cao kỹ năng tư duy của tù nhân nên bao gồm các buổi thảo luận làm thế nào để ra các quyết định nhằm mang lại tối đa lợi ích và giảm thiểu rủi ro, mất mát, Pachur nói. Hiện nay, chương trình giáo dục tù nhân ở các nhà tù nước Anh thiên về dạy lý luận về đạo đức, cảm thông và kiểm soát bản thân, nhưng không thành công trong việc làm giảm tỉ lệ gia tăng tội phạm.

Hồ Duy Bình (Theo Sciencenews)
  • 880