Điện thoại thông minh khiến ta làm việc nhiều hơn

  •  
  • 754

Thói quen kiểm tra thư điện tử trên điện thoại thông minh và máy tính bảng tại nhà riêng khiến thời gian làm việc thực tế của chúng ta tăng đáng kể.

Pixmania, một công ty bán lẻ hàng công nghệ tại Anh, vừa thực hiện một cuộc khảo sát về tác động của điện thoại di động, máy tính bảng đối với thói quen của người lao động, Metro cho biết.

Các chuyên gia thực hiện cuộc khảo sát nhận thấy hơn 90% nhân viên văn phòng sở hữu thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng) có khả năng gửi và nhận thư điện tử. Một phần ba số người này truy cập hòm thư trên điện thoại, máy tính bảng hơn 20 lần mỗi ngày. Gần 10% số nhân viên văn phòng thừa nhận họ dành tới ba giờ mỗi ngày để kiểm tra thư liên quan tới công việc trên thiết bị di động hoặc máy tính cá nhân ở nhà.

Sở hữu điện thoại di động thông minh và máy tính bảng là mơ ước của nhiều người, song chúng cũng khiến thời gian làm việc trung bình của nhân viên văn phòng tăng thêm tới hai giờ mỗi ngày.
Sở hữu điện thoại di động thông minh và máy tính bảng là mơ
ước của nhiều người, song chúng cũng khiến thời gian làm việc
trung bình của nhân viên văn phòng tăng thêm tới hai giờ mỗi ngày.

2/3 số người tham gia cuộc khảo sát thừa nhận họ kiểm tra thư điện tử trên điện thoại trước khi ngủ và sau khi tỉnh dậy.

Thói quen kiểm tra thư trên điện thoại và máy tính ngoài giờ làm việc khiến tổng thời gian lao động của giới nhân viên văn phòng tăng đáng kể. Kết quả của cuộc khảo sát cho thấy, mỗi nhân viên văn phòng làm việc từ 9 tới 10 giờ mỗi ngày, song họ dành tới hai giờ cho việc kiểm tra thư điện tử hay thực hiện cuộc gọi liên quan tới công việc.

"Khả năng tiếp cận hàng triệu ứng dụng, duy trì liên lạc với người khác qua mạng xã hội, chụp ảnh, quay video, nhắn tin khiến điện thoại thông minh trở thành thiết bị vô giá đối với nhiều người. Tuy nhiên, chúng cũng tạo ra nhiều vấn đề. Nhiều công ty muốn nhân viên của họ sẵn sàng nhận cuộc gọi trong 24h mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Như thế, điện thoại thông minh khiến người lao động không thể thoát khỏi công việc", Ghadi Hobeika, giám đốc tiếp thị của Pixmania, nhận định.

Theo VNE
  • 754