Phát hiện lăng mộ Tiwanaku 1300 năm tuổi

  •  
  • 640

Một nhà khảo cổ học đi bộ trong khu vực Tiwanaku

Một nhà khảo cổ học đi bộ trong khu vực Tiwanaku (Ảnh: Reuters)

Hôm 2/5, các nhà khảo cổ học đã khai quật một lăng mộ thuộc nền văn minh Tiwanaku cổ đại bên trong một chiếc kim tự tháp tại miền tây Bolivia. Thi hài bên trong lăng mộ này có thể là của một vị vua hoặc một thầy tu mất cách đây khoảng 1300 năm, được chôn cất cùng với rất nhiều đồ nữ trang quý giá.

Nhà khảo cổ học Javier Escalante, người công bố về những phát hiện này trong buổi họp báo gần kim tự tháp cho biết: “Thi hài được tìm thấy tại một chiếc hang nằm sâu trong một bức tường cao 15m bên trong kim tự tháp Akapana. Kim tự tháp này được thiết kế và xây dựng khoảng 1200 năm trước CN, đây còn là công trình xây dựng lớn nhất thời tiền Columbia. Đứng trên đỉnh kim tự tháp, người ta có thể nhìn thấy thành phố Tiwanaku trải rộng 600 ha với dân số hơn 100.000 người” .

Nhà khảo cổ học Roger Angel Cossio, người khám phá ra lăng mộ cho biết, bộ xương vẫn được lưu giữ “ở điều kiện rất tốt” và đó là một người có địa vị trong xã hội Tiwanaku, có thể là của “một vị vua hoặc một tu sĩ”. Ông nói: “Không phải ai cũng được chôn cất trong kim tự tháp Akapana”.

Thi hài bên trong lăng mộ này có thể là của một vị vua hoặc một thầy tu mất cách đây khoảng 1300 năm (Ảnh: MSNBC)

Ông cho biết thêm, ngôi mộ còn sót lại sau hàng thế kỷ cướp bóc của quân xâm lược Tây Ban Nha và những kẻ đã chiếm hết các kho báu quý giá và làm suy kiệt vùng đất Tiwanaku. Bên trong ngôi mộ, các nhà khảo cổ học còn tìm thấy cả một chiếc vương miện và một chiếc mặt dây chuyền bằng vàng đặc được chạm khắc cỡ bằng bàn tay.

“Sau rất nhiều thời gian bị cướp bóc …thật phi thường, lăng mộ này vẫn trường tồn để trở thành một minh chứng về lịch sử. Thật là một xác ướp hoàn hảo …những đồ trang sức, và một con lạc đà. Con lạc đà này là vật sở hữu tượng trưng và là nguồn thức ăn cho chuyến đi tới thế giới bên kia”, Cossio nói.

Mặc dù các nhà nghiên cứu dùng carbon niên đại để xác định thời kỳ của những thứ còn xót lại, nhưng họ chỉ đoán chúng được chôn cất cách đây khoảng 1300 năm, thời kỳ suy tàn của đế chế Tiwanaku.

MT

Theo Reuters, VTV
  • 640