Hóa thạch rùa mang thai

  •  
  • 1.109

Các nhà cổ sinh vật học cho biết họ đã phát hiện hóa thạch của một con rùa chừng 75 triệu năm tuổi. Hóa thạch này được tìm thấy tại phía nam Utah mà bên trong nó chứa một ổ trứng. Đây là hóa thạch rùa mang bầu đầu tiên được tìm thấy tại Mỹ.

Ít nhất 3 quả trứng được nhìn rõ từ bên ngoài của hóa thạch. Hiện các nhà khoa học tại Đại học Montana đang nghiên cứu kỹ lưỡng hình ảnh từ bên trong của hóa thạch này khi dùng máy CT Scanner (ảnh).

Con rùa hóa thạch này được phát hiện hồi năm 2006, nhưng lúc đó người ta không nghĩ nó chứa trứng bên trong, mãi gần đây thì những tình nguyện viên xem xét kỹ lưỡng mới phát hiện ra điều này.

Theo Thanh Niên
  • 1.109