Ai Cập: khai quật được một phần tượng vua Amenhotep III

  •  
  • 1.647

Hãng CNN ngày 2-10 đưa tin các nhà khảo cổ học Ai Cập đã khai quật được một phần tượng vua Amenhotep III có niên đại 3.000 năm tại lối vào phía bắc đền thờ vị vua này ở Luxor - thành phố phía trung đông của Ai Cập.

>>> Phát hiện đầu tượng khổng lồ của vua Ai Cập


Một phần tượng của vua Amenhotep III vừa được khai quật. (Ảnh: CNN).

Đây là một trong những phát hiện mới tốt nhất của khu vực này nhờ sự thạo nghề của các chuyên gia khảo cổ học” - chủ tịch Hội đồng cổ vật tối cao Ai Cập Zahi Hawass nói trên CNN.

Phần nửa trên của bức tượng có chiều cao 1,3m và chiều rộng 0,95m. Quan sát bức tượng cho thấy vua Amenhotep III đang ngồi trên ngai vàng cùng Amun - vị thần trong thần thoại Ai Cập. Các nhà khảo cổ cho biết phải tiếp tục khai quật để tìm phần còn lại của bức tượng. Họ dự đoán chiều cao toàn bộ của bức tượng này khoảng 3m.

Vua Amenhotep III cai trị Ai Cập khoảng năm 1390 - 1352 TCN, là vị vua thứ chín của vương triều thứ 18 của Ai Cập cổ đại thời Tân vương quốc, một thời đại vàng son trong lịch sử Ai Cập.

Theo Tuổi trẻ
  • 1.647