Phát hiện cây thuốc lá hóa thạch 2,5 triệu năm

  •  
  • 2.429

Các nhà khảo cổ Peru ngày 19/11 cho biết họ đã phát hiện hóa thạch một cây thuốc lá tại khu vực Bắc Amazon.

>>> Cây thuốc lá chê bướm
>>> Cây thuốc lá có thể thay thế xăng
>>> Biến thuốc lá thành thuốc trừ sâu

Giới chuyên gia thuộc Viện bảo tàng sinh vật học Meyer-Honninger cho rằng cây thuốc lá này thuộc kỷ Peistocene, cách thời đại chúng ta khoảng 2,5 triệu năm.

Khối hóa thạch có chứa cây thuốc lá có kích thước khoảng 30cm2 được tìm thấy hồi đầu tuần này tại lưu vực sông Maranon (Đông Bắc Peru).

Theo viện trên, phát hiện này là minh chứng cho thấy cây thuốc lá có thể có nguồn gốc từ miền Bắc Peru. Các nhà khoa học cũng cho biết thổ dân châu Mỹ đã hút và nhai thuốc lá từ rất lâu, trước khi các nhà thám hiểm châu Âu đặt chân đến khu vực này vào thế kỷ 15.

Thuốc lá thời bấy giờ còn được sử dụng vào nhiều mục đích khác như dùng để chữa bệnh (như thuốc nhỏ mắt...) hay nhiều nghi lễ tập quán như nhả khói vào mặt đối phương trước khi giao chiến hoặc lên cơ thể người phụ nữ trước khi có quan hệ tình dục.

Theo Vietnam+
  • 2.429