Bé gái 5 tuổi đào được vỏ ốc 160 triệu năm

  •  
  • 4.536

Một cô bé 5 tuổi người Anh đã vô tình "khai quật" được một chiếc vỏ ốc cổ khổng lồ và hiếm thấy có niên đại 160 triệu năm.

Bé Emily Baldry tìm thấy chiếc vỏ ốc hóa thạch còn nguyên vẹn trên tại công viên nước Cotswold, Gloucestershire, Anh vào tháng 3 năm 2010.

Chiếc vỏ hóa thạch 160 triệu năm
Chiếc vỏ hóa thạch 160 triệu năm

Chiếc vỏ hóa thạch có đường kính 40cm là phần còn lại của của loài động vật thân mềm Rieneckia Odysseus sống dưới đáy đại dương cổ ở kỷ Jurassic từ 160 triệu năm trước.

Bé Emily, bây giờ 6 tuổi, và chiếc vỏ hóa thạch hiếm.
Bé Emily, bây giờ 6 tuổi, và chiếc vỏ hóa thạch hiếm.

Vỏ sinh vật biển hóa thạch này có hình xoắn ốc với những sợi lông nhỏ, dài 2,5cm giúp nó có thể tránh được những kẻ săn mồi.

Chiếc vỏ hóa thạch hiếm thấy này đã được gửi tới các nhà khảo cổ học để khôi phục ngay sau khi được phát hiện và bây giờ, nó đã được đem ra trưng bày tại Trung tâm Thông tin Gateway gần Cirencester.

Theo Giáo dục
  • 4.536