Người tiền sử vẽ động vật đẹp hơn người hiện đại

  •  
  • 3.000

Một nghiên cứu mới đây cho thấy người tiền sử sống trong các hang động vẽ hình ảnh động vật bốn chân chuyển động tốt hơn những họa sỹ ngày nay.

Người tiền sử vẽ động vật đẹp hơn người hiện đại

Nghiên cứu trên, vốn từng được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Eadweard Muybridge, cho thấy khả năng của người tiền sử sống trong các hang động.

Các nhà nghiên cứu tới từ Đại học Eotvos ở Budapest nhận thấy rằng hình vẽ động vật hoặc những hình khắc các loài bốn chân trên các bức vách trong hang của người tiền sử khá sống động.

Tỷ lệ lỗi trong các bức tranh được kiểm tra là 46,2%, trong khi tỷ lệ ngày nay cho thấy sự sai lệch là 83,5%.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng cho rằng cũng chưa có những dấu hiệu khẳng định các bức họa vẽ trong động liệu có phải là những hình ảnh động vật di chuyển hay là ký họa về loài người khi đó.

Trong những tấm hình được đem ra nghiên cứu, các chuyên gia nhận định đó là những tấm hình về voi, ngựa và các loài động vật khác, được người tiền sử vẽ lại khá kỳ công.

Theo Vietnam+
  • 3.000