Xác ướp Ai Cập giống... Michael Jackson "hiện hình" ấn tượng

  •  
  • 4.124

Bảo tàng Redpath (Canada) vừa tái tạo thành công gương mặt của những xác ướp Ai Cập có niên đại 2.000 năm tuổi. Trong đó có một gương mặt rất giống "Vua nhạc Pop" quá cố M.Jackson.

Nhờ vào công nghệ 3D mà con người có thể ngắm nhìn hình dạng những xác ướp này khi họ còn sống.

Bằng cách sử dụng máy quét CT và các thiết bị điện tử hỗ trợ, nhóm nghiên cứu tái tạo được gương mặt của 3 xác ướp với giả định về nguyên nhân khiến họ tử vong.

Xác ướp Ai Cập giống... Michael Jackson "hiện hình" ấn tượng

Ba gương mặt xác ướp được tái tạo gồm gương mặt một chàng trai tóc ngắn, một phụ nữ vấn tóc cầu kỳ và một phụ nữ lớn tuổi Ai Cập chết cách đây 2.000 năm.

Công đoạn đầu tiên trong quá trình tái tạo là đưa xác ướp qua máy quét CT. Tiếp theo, hộp sọ của các xác ướp được đưa qua máy quét để phân tích cấu trúc xương, từ đó giúp các nhà khoa học tái tạo khuôn mặt.

Xác ướp Ai Cập giống... Michael Jackson "hiện hình" ấn tượng

Chuyên gia pháp y Victoria Lywood, Đại học John Abbott là người thực hiện nhiệm vụ định hình lại khuôn mặt bằng các dữ liệu lấy từ hình ảnh 3D, hình ảnh siêu âm kết hợp với mô phỏng bằng cách vẽ kí hoạ.

Xác ướp Ai Cập giống... Michael Jackson "hiện hình" ấn tượng

Xác ướp đầu tiên là của một chàng trai có tầm vóc nhỏ con, được mọi người cho là có khuôn mặt "hao hao" Michael Jackson, nằm trong khoảng độ tuổi từ 20 - 30.

Xác ướp thứ hai là của một người phụ nữ có độ tuổi từ 18 - 24, thuộc vương quốc Ptolemaic cổ đại ở Ai Cập. Người ta tìm thấy xác ướp của cô nằm trong một lăng mộ đá gần Fayum. Mái tóc của xác ướp này vấn lên cầu kỳ theo đúng phong cách thời Ai Cập cổ đại.

Xác ướp Ai Cập giống... Michael Jackson "hiện hình" ấn tượng

Xác ướp cuối cùng là một người phụ nữ lớn tuổi, được xác định tử vong vào khoảng từ 30 - 50 tuổi, có gương mặt khá giống với người hiện đại. Bà là một phụ nữ có dáng người cao, thuộc tầng lớp trên trung lưu.

Theo Kien Thuc
  • 4.124