Thu được mẻ lưới cổ vật ở biển Hy Lạp

  •  
  • 595

Mảnh tượng bằng đồng hình người cưỡi ngựa. (Ảnh: AP)

Một ngư dân Hy Lạp đã thu được mẻ lưới gồm một bức tượng kỵ sĩ cưỡi ngựa bằng đồng và một vò hai quai, những báu vật từ thời Hy Lạp cổ được bảo tồn 2 thiên niên kỷ ở dưới biển Aegean.

Mẻ lưới do người đàn ông phát hiện ở ngoài khơi hòn đảo Kalymnos tuần trước đã được đưa tới các chuyên gia khảo cổ. Hy Lạp. Nó nằm trong chương trình phục chế và bảo tồn cổ vật quốc tế, thường trao tặng những ai phát hiện và trả lại hiện vật một phần thưởng trị giá 10% giá trị vật thể.

Phát hiện bao gồm một chiếc vò hai quai gần như nguyên vẹn và các mảnh của một bức tượng bằng đồng, trong đó phần lớn nhất là một mảnh thân trên 95 cm của người cưỡi ngựa. Cổ vật có từ thời Hellenistic của Hy Lạp cổ, bắt đầu từ triều đại Alexander Đại đế vào thế kỷ 4 trước Công nguyên và kết thúc 3 thế kỷ sau.

Một người đánh cá Kalymnos cũng thu được mẻ lưới vô giá vào năm 1994 khi phát hiện được một bức tượng bằng đồng mang tên "Quý bà vùng Kalymnos".

M.T.

Theo IOL, VnExpress
  • 595