Phát hiện bệ thờ cổ tại ngôi đền cổ Aztec

  •  
  • 531

Các nhà khảo cổ Mexico đã tạo nên một phát hiện ý nghĩa nhất về nền văn minh Aztec trong hàng thập kỷ qua, khi khai quật được một bệ thờ vào thế kỷ 15 và một tấm đá lớn tại ngôi đền đổ nát ở thành phố Mexico.

Công trình được khai phá cuối tuần trước tại ngôi đền Mayor thuộc đế chế Aztec, gần quảng trường trung tâm Zocalo, nơi diễn ra các hoạt động thờ cúng và hiến tế thân người. Bệ thờ có một trụ gạch hình thần mưa Tlaloc và một vị thần nông nghiệp.

Đó là phát hiện ý nghĩa nhất kể từ khi các thợ điện tình cờ phát hiện ra phiến đá khắc nữ thần Aztec nặng 8 tấn tại cùng khu vực vào năm 1978.

Hình ảnh tái tạo ngôi đền Mayor (Nguồn: amerika-live.de)

Các nhà khảo cổ vẫn tiếp tục khai quật một tấm đá nguyên khối cao 3,5m mà họ cho là thuộc về chiếc cổng đi vào căn phòng ngầm dưới đất. Tại các khu vực, các nhà khảo cổ còn nhặt được những chiếc rìu và xẻng cắm vào đất ngay gần tấm đá nguyên khối.

Người Aztecs là những người vô cùng sùng đạo và hiếu chiến, đã xây dựng các công trình lăng tẩm nổi tiếng, cai trị một vùng lãnh thổ kéo dài từ Vịnh Mexico tới Thái Bình Dương, bao gồm rất nhiều phần của Mexico ngày nay.

Đế chế đẫm máu của họ bắt đầu vào thế kỷ 14 và kết thúc khi họ bị người Tây Ban Nha chinh phục vào năm 1521.

Người Aztec bắt đầu xây đền Mayor có hình giống kim tự tháp vào năm 1357. Ngôi đền là trung tâm của các thủ tục hiến tế xác người. Trong một lễ hội vào năm 1487, hàng chục nghìn nạn nhân bị thảm sát và bị moi tim để hiến dâng các vị thần.

Người xâm chiếm Tây Ban Nha đã phá hủy ngôi đền và sử dụng các tảng đá để xây dựng thủ phủ của chính mình.

Theo Đài truyền hình TP HCM
  • 531