Loài người sẽ phân thành hai nhánh?

  •   32
  • 2.693

Một dự báo gây sốc vừa được đưa ra: trong tương lai xa, loài người có thể phân nhánh thành hai chủng loài “cao cấp” và “thấp cấp”.

Hãng tin BBC dẫn lời nhà nghiên cứu tiến hóa nổi tiếng người Anh Oliver Curry thuộc Trường Kinh tế học London cho rằng trong khoảng 100.000 năm nữa, con người có xu hướng “kén cá chọn canh” về đối tác tình dục một cách khắt khe, do đó sẽ khiến loài người phân làm hai nhánh.

Nhánh “cao cấp” có bề ngoài cao ráo, khỏe mạnh, đẹp và rất thông minh. Còn nhánh “cấp thấp” có đầu óc chậm chạp và vẻ ngoài xấu xí, lùn mập. 

Bị lệ thuộc nhiều vào máy móc, con người mất đi khả năng giao tiếp xã hội. Ảnh: Reuters


Nhà nghiên cứu Curry cho rằng trong 1.000 năm tới, loài người sẽ đạt đến đỉnh cao với vẻ bề ngoài đẹp hơn và đạt độ tuổi trung bình 120 năm. Tuy nhiên, sau 10.000 năm, con người sẽ phải trả giá vì sự phụ thuộc vào công nghệ. Theo ông Curry, con người sẽ mất các kỹ năng xã hội như giao tiếp, không còn quan tâm đến nhau, không còn khả năng làm việc nhóm. Những cảm xúc như tình yêu, sự thông cảm, tôn trọng... mất dần. Vẻ bề ngoài cũng có sự thay đổi, ví dụ như cằm nhỏ lại do không phải nhai nhiều. Hệ thống miễn dịch cũng trở nên yếu hơn do sự phụ thuộc thuốc men. Và ở tương lai xa hơn, sự lựa chọn đối tượng tình dục sẽ tạo ra ngày càng nhiều sự bất bình đẳng về gen.

“Khoa học và công nghệ có khả năng tạo ra môi trường sống lý tưởng cho loài người trong thiên niên kỷ tới - ông Curry khẳng định - Tuy nhiên, có khả năng gen sẽ biến đổi lớn do sự phụ thuộc quá mức vào công nghệ, giảm khả năng chống chọi bệnh tật của chúng ta và khả năng sống hòa đồng với nhau”.

Theo Tuổi Trẻ (BBC)
  • 32
  • 2.693