Phát hiện mới về tế bào mầm của người

  •  
  • 740

Theo các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Caliphonia, Mỹ, tế bào mầm ở người được tiêm vào những con chuột bị liệt một phần có thể giúp chúng phục hồi chức năng của dây thần kinh cột sống bị tổn thương.

Nghiên cứu cho thấy, những tế bào mầm của người có thể tạo ra những tế bào thần kinh mới trong đó có loại oligodendrocytes, giúp truyền điện tới các tế bào thần kinh bị tổn thương. Khoảng 16 tuần sau khi được điều trị bằng phương pháp này, con chuột bị liệt một phần này có biểu hiện "phục hồi lâu dài" về khả năng đi lại so với những con chuột không thực hiện biện pháp trên.

Các nhà nghiên cứu hy vọng việc điều trị bằng tế bào mầm này có thể được áp dụng để phục hồi chức năng dây thần kinh cột sống của người, song cần phải tiếp tục nghiên cứu trước khi đưa vào thử nghiệm đối với người

  • 740