Pháp nghiên cứu thành công nhựa bảo vệ thực vật

  •  
  • 285

Một nhà khoa học Pháp đã tuyên bố tìm ra biện pháp đối phó với loài bướm "Paysandisia archon", chuyên đục khoét lõi cây cọ ở khu vực miền Nam nước này mà hiện nay không một loại thuốc trừ sâu hoặc bảo vệ thực vật nào có thể tiêu diệt được chúng.

Nhà nghiên cứu hóa - sinh Jean-Benoit Peltier thuộc Viện Nghiên cứu nông nghiệp quốc gia Pháp (Inra), ở tỉnh Montpelier, cho biết ông đã chế xuất một loại nhựa tự nhiên 100% và không gây ảnh hưởng độc hại đối với môi trường.

Sau khi được phun lên cây, chỉ trong vài tuần chất nhựa màu trắng này sẽ chuyển sắc, có màu như cây cọ và trở thành "cái bẫy tuyệt vời" đối với loài bướm trên.

Ưu điểm của loại nhựa này là không tan chảy, có khả năng chịu đựng mưa và nhiệt độ cao. Các nhà khoa học sẽ tiếp tục thử nghiệm sản phẩm trên đến cuối tháng 7/2007 trước khi tung ra thị trường.

Bướm Paysandisia archon

Bướm Paysandisia archon
(Ảnh: srpv-midi-pyrenees)

Theo TTXVN, Thanh niên
  • 285