Cây bạch đàn 7 sắc cầu vồng kỳ lạ

Bạch đàn cầu vồng: Loài cây được mệnh danh là cây đẹp nhất thế giới
  •  
  • 3.843

Bạch đàn cầu vồng (Eucalyptus deglupta) là một loài cây thường xanh khổng lồ.

Trong các khu rừng mưa nhiệt đới ở Philippines, New Guinea và Indonesia, có một loại cây trông giống một bức tranh hơn là một cái cây. Bạch đàn cầu vồng (Eucalyptus deglupta) được đặt tên theo các sọc màu rực rỡ trên thân cây, xuất hiện do cây rụng lớp vỏ mỏng trong suốt cuộc đời.

Bạch đàn deglupta thường được gọi là bạch đàn cầu vồng vì cách rụng vỏ độc đáo của nó. Sau khi lớp vỏ ngoài cùng bong ra, phần thân cây sẽ lộ ra có màu xanh lục tươi, nhưng dần dần, chúng sẽ chuyển sang màu xanh lam, tím, cam và cuối cùng là màu hạt dẻ. Bạch đàn cầu vồng không rụng vỏ cùng một lúc mà rụng từng phần trong suốt cả năm, tạo nên hiệu ứng cầu vồng hết sức bắt mắt.

Gốc cây bạch đàn 7 sắc
Gốc cây bạch đàn 7 sắc

Cận cảnh lớp vỏ cây
Cận cảnh lớp vỏ cây

Trong một năm, cây bạch đàn 7 sắc thay vỏ nhiều lần. Sau mỗi quá trình này, hiệu ứng màu sắc lại trở nên rõ rệt hơn khi nó để lộ lớp vỏ bên trong màu xanh lá, cam, tím.

Đặc biệt, sau cơn mưa bầu trời quang đãng hơn sẽ là điều kiện lý tưởng để lớp vỏ cây khoe sắc rực rỡ nhất.

Còn được gọi là "kẹo cao su Mindanao" hay "kẹo cao su cầu vồng", loại cây xinh đẹp này có nguồn gốc từ Philippines, Indonesia và Papua New Guinea. Đây là loài bạch đàn duy nhất thường sống trong rừng mưa - với phạm vi phân bố tự nhiên kéo dài đến bán cầu bắc - và là một trong bốn loài bạch đàn duy nhất trong số hơn 700 loài không xuất hiện ở Úc.

Bạch đàn deglupta là một loại cây phát triển nhanh
Bạch đàn deglupta là một loại cây phát triển nhanh.

Lớp vỏ bên ngoài màu nâu bong ra thành các dải dài và hẹp, để lộ lớp vỏ bên trong màu xanh lục tươi, dần dần đổi màu khi tiếp xúc với không khí - chuyển sang màu xanh lam và tím, sau đó là các sắc thái đỏ, vàng và cuối cùng là nâu. Trong những năm gần đây, người ta cũng sử dụng những cây đầy màu sắc này như một vật trang trí, chủ yếu dùng cho thiết kế cảnh quan để thêm màu sắc cho khung cảnh xanh tươi trong công viên, nhà ở hoặc vườn bách thảo.

Bạch đàn deglupta là một loại cây phát triển nhanh, thường đạt chiều cao 60–75 m với thân cây có đường kính lên tới 240 cm. Cây này được trồng rộng rãi trên khắp thế giới trong các đồn điền cây, chủ yếu để lấy gỗ làm bột giấy dùng làm giấy trắng. Đây là loài chiếm ưu thế được sử dụng để trồng rừng làm bột giấy ở Philippines. Ở Mỹ, bạch đàn cầu vồng mọc ở vùng khí hậu không có sương giá ở Hawaii và các khu vực phía nam California, Texas và Florida. Tuy nhiên, ở lục địa Hoa Kỳ, cây chỉ phát triển tới độ cao từ 100 đến 125 feet (30-38 m).

Đây là loài chiếm ưu thế được sử dụng để trồng rừng làm bột giấy ở Philippines.
Đây là loài chiếm ưu thế được sử dụng để trồng rừng làm bột giấy ở Philippines.

Thông thường, những cây này cao từ 1 đến 1,5 mét mỗi năm. Tốc độ tăng trưởng nhanh nhất là trong thập kỷ đầu tiên. Tùy thuộc vào điều kiện, bạch đàn cầu vồng của bạn có thể sống được từ 50 đến 150 năm.

Cập nhật: 07/03/2024 Theo Vietnamnet/đspl
  • 3.843