Bạch dương (Betula platyphylla) - Cây người đẹp

  •  
  • 5.024

Cây bạch dương thân mọc thẳng tắp, cành lá thưa, vỏ trắng, cành mềm, gió thổi đu đưa, nhìn từ xa trông như một bầy tiên nữ đang nhảy múa nên được gọi là cây người đẹp.

Bạch dương họ Hoa Mộc (Betulaceae). Trên thế giới có 40 giống, trong đó có thiết dương là cây gỗ chắc như lim, thả xuống nước là chìm, hồng dương thân khoác bộ áo màu đỏ và hắc dương áo ngoài màu nâu thẫm.

Vỏ thân cây bạch dương

Vỏ thân cây bạch dương
(Ảnh: flower-wolf)

Bạch dương là cây thân gỗ, rụng lá, cao khoảng 25m, vòng ôm 50cm, lá tam giác hình trứng. Vỏ cây màu trắng vì có chứa 35% gôm trắng, ta vẫn thường thấy vỏ cây tụ những cục "Ngân sương". Vỏ mọc thành lớp như xếp giấy, có thể lấy dao bóc ra như bóc một tấm bìa cứng, có thể viết vẽ trên đó hoặc làm đồ mỹ nghệ. Trên vỏ bạch dương có những lỗ trông như những con mắt ngó nghiêng mọi phía.

Bạch dương ra hoa vào mùa xuân, đơn tính, đực cái cùng cây. Hoa mọc tụ trên một trục bằng ngón tay như bắp ngô non. Lá mọc đầy trên tán cây, xanh rờn, cứng cáp, đẹp một cách đoan trang. Tháng 10 quả chín, quả cứng nhỏ bẹt, 2 cạnh có cánh, phát tán theo gió, gieo giống tự nhiên.

Bạch dương thích nắng, chịu lạnh, chịu hạn. Trên đất ẩm, bạch dương phát triển rất nhanh, được coi là cây tiên phong trong việc trồng cây gây rừng.

Gỗ bạch dương cứng rắn, đàn hồi, công dụng rất rộng rãi. Vỏ cây có thể chiết xuất dầu bạch dương, dùng trong công nghiệp mỹ phẩm. Nhựa bạch dương có thể dùng làm thuốc.

Người Đức coi bạch dương là cây tượng trưng cho tấm lòng cao thượng và tình yêu trong sáng. Hàng năm cứ đến ngày 01 tháng 05, các thiếu nữ thường cắm cành bạch dương ở ban công, các chàng trai thường tặng bạn gái cây bạch dương non để tỏ tình thân ái.

Cây bạch dương (Betula platyphylla)
(Ảnh: nature)

H.T (Theo Thế giới thực vật)
  • 5.024