Nhện giăng tơ khổng lồ

  •  
  • 1.507

Một loài nhện mới và hiếm thả tơ mạng nhện hình cầu "khổng lồ" vừa được phát hiện ở châu Phi và Madagascar, theo BBC ngày 21-10.

Nhện Nephila komaci và mạng nhện có đường kính đến 1m - Ảnh: BBC

Nhện Nephila komaci và mạng nhện có đường kính đến 1m - Ảnh: BBC


Tiến sĩ Matjaz Kuntner - nhà sinh vật học thuộc Học viện Khoa học và nghệ thuật Slovenia - cùng đồng nghiệp Jonathan Coddington đến từ Bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia thuộc Viện Smithsonian (Washington D.C., Mỹ) - đã phát hiện loài nhện mới này, có tên gọi Nephila komaci. Họ mô tả đây là loài giăng tơ lớn nhất được biết đến về mặt khoa học.

Nhện Nephila komaci cái to hơn nhện đực, với sải chân dài đến 12cm, và có khả năng giăng tơ mạng nhện có đường kính 1m. Theo tiến sĩ Kuntner, có thể áp lực tiến hóa đã buộc nhện cái to lớn hơn để sinh con.
Theo Tuổi Trẻ
  • 1.507