Vi khuẩn có thể giúp người sống 140 năm

  •   32
  • 2.706

Những vi khuẩn bị kẹt trong các lớp băng hà hàng nghìn năm nay có thể giúp con người thọ 140 tuổi, các nhà khoa học Nga vừa cho biết.

Các nhà khoa học ở Viện Sinh vật hóa chất đã rã đông những vi khuẩn được tìm thấy ở núi Mamontova tại miền bắc cộng hòa Yakutia và tiêm chúng vào chuột và ruồi. Tuổi thọ của những con chuột và ruồi thí nghiệm tăng thêm trung bình 300 ngày, cao gấp đôi so với bình thường.

Ảnh minh họa.

Vi khuẩn cũng giúp ruồi, chuột khỏe mạnh hơn, linh hoạt hơn và tăng cường hoạt động cơ bắp.

“Vẫn còn sớm để nói trước điều gì. Nhưng các vi khuẩn này có tác dụng ở ruồi và chuột thì không có lý do gì chúng không có tác dụng ở những động vật khác”, Anatolia Brushkova, trưởng nhóm nghiên cứu, nói.

Nguồn: Mail Online

Theo Báo Đất Việt
  • 32
  • 2.706