Sâu Yoda

  •  
  • 1.812

 Một con sâu đã gia nhập danh sách những sinh vật được đặt tên theo nhân vật nổi tiếng, như loài ruồi ngựa có tên Beyoncé và bộ ba bọ nhớt mang tên các chính khách của đảng Cộng hòa Mỹ.

Sâu Yoda
Sự tương đồng đáng ngạc nhiên giữa nhân vật hư cấu và sinh vật ngoài tự nhiên

Một con sâu từ hệ sinh thái xa xôi dưới biển sâu đã được đặt tên theo nhân vật nổi tiếng của phim Chiến tranh giữa các vì sao, đó là sư phụ Yoda.

Yoda purpurata (hay Yoda tím), là một trong ba loài mới được tìm thấy ở độ sâu hơn 2.400m ở Đại Tây Dương.

Giáo sư Monty Priede của Đại học Aberdeen (Anh) cho hay, đồng sự tại Mỹ tên Nick Holland đã quyết định chọn cái tên đặc biệt đó cho loại sâu mới, do những cặp môi lớn ở hai bên đầu khiến họ nhớ đến đôi tai kỳ quái của nhân vật trên, theo báo cáo trên chuyên san Invertebrate Biology.

Các chuyên gia đã dùng tàu lặn thu thập được những mẫu sinh vật trên trong sứ mệnh nghiên cứu dọc theo gờ Trung - Đại Tây Dương, giữa Iceland với đảo Azores (Bồ Đào Nha).

Sâu Yoda đã gia nhập danh sách những sinh vật có tên nổi tiếng, như ký sinh trùng cá tên Bob Marley, ruồi ngựa beyonce và bộ ba bọ nhớt George Bush, Dick Cheney và Donald Rumsfeld.

Theo Thanh Niên
  • 1.812