Mở nhạc để cứu cá voi

  •  
  • 439

Một nhóm nhân viên cứu hộ Mỹ tuần qua đã phát đi những băng ghi âm bài hát của cá voi lưng gù, với hy vọng sẽ hướng một con cá voi mẹ bị thương và con của nó từ cảng Sacramento (California) quay trở lại Thái Bình Dương.

Các xe cứu hộ đang tìm cách phát âm thanh cho cá voi nghe. (Ảnh: News10)

Các nhà sinh học biển cho biết hai con vật này dường như đã bị rách da do động cơ của thuyền bè, buộc phải có cứu hộ khẩn cấp. Người ta đã phát đi các âm thanh được khuyếch đại bởi thiết bị dưới nước với mục đích đánh lừa chúng quay ra biển.

Những con cá voi lưng gù này đã đi lang thang gần 145 km cách xa vùng cư trú quen thuộc của chúng trên Thái Bình Dương, dọc theo vùng bắc California.

Các chuyên gia về biển cho biết những vết thương không gây đe dọa tính mạng. Con mẹ, dài khoảng 13,7 mét và con của nó dài khoảng 6 mét. Một phát ngôn viên của Ủy ban khí tượng và đại dương quốc gia Mỹ cho biết nếu những nỗ lực dùng máy ghi âm thất bại, người ta sẽ thử kỹ thuật bầy đàn, với việc dùng những con thuyền để nhẹ nhàng dồn hai con cá voi trở ra biển.

T. An

Theo Tân Hoa Xã, Vnexpress
  • 439