Phát hiện dê núi bạch tạng

  •  
  • 951

Các nhân viên kiểm lâm ở vùng núi Alps của Italia đã lần đầu tiên xác nhận sự tồn tại của một chú dê núi bạch tạng và đặt tên cho nó là Snowflake. Họ đã chụp được ảnh chú dê núi này đang leo núi cùng với mẹ ở độ cao khoảng 3.048 m tại khu vực Val d'Aosta hôm 24-6.

Theo Christian Chioso, một quan chức bảo tồn động vật hoang dã khu vực, “đây là trường hợp dê núi bạch tạng duy nhất được ghi nhận và nhìn thấy”. Ông cho biết chứng bạch tạng rất hiếm gặp ở loài vật, và từ trước tới nay chưa có tài liệu nào nói có hiện tượng này xảy ra ở loài dê núi.

Chioso ước đoán chú dê núi này khoảng 1 tuổi. Trước đó, các nhân viên kiểm lâm đã được những người đi đường thông báo họ nhìn thấy một con vật màu trắng ở vùng núi cao này, gần ranh giới Công viên quốc gia Big Paradise, công viên được lập nên để bảo vệ dê núi Alps.

Ảnh chụp chú dê núi bạch tạng và mẹ trên vùng núi Alps ngày 24-6 -
Ảnh chụp chú dê núi bạch tạng và mẹ trên vùng núi Alps ngày 24-6 (Ảnh: AP)

TƯỜNG VY

Theo AP, Tuổi trẻ
  • 951