Vì sao gấu cọ lưng vào cây?

Lý do gấu thường hay cạ người vào thân cây
  •  
  • 666

Có rất nhiều lý do giải thích tại sao gấu lại cạ lưng vào thân cây.

Đôi khi, chúng làm điều này để đánh dấu mùi của nó trên cây, đôi khi là để nhổ lông và làm đã ngứa những chỗ khó gãi. Và một nghiên cứu mới vừa tiết lộ thêm một lý do nữa: bôi thuốc chống ve (bét) được làm từ tự nhiên. Khi con gấu cạ người vào thân cây, cây sẽ tiết ra nhựa cây. Nhựa cây sồi dính vào lông và da lâu nhất, đồng thời có khả năng chống thấm nước, khiến nó trở thành “ứng cử viên” chất đuổi ve hiệu quả nhất.

Gấu cọ lưng vào thân cây để đuổi ve bám trên cơ thể.
Gấu cọ lưng vào thân cây để đuổi ve bám trên cơ thể.

Theo các nhà khoa học, các loài động vật ít khi nào thể hiện các hành vi phức tạp, chẳng hạn như cạ người vào thân cây chỉ vì một lý do duy nhất. Trong rất nhiều năm, họ thấy rằng gấu xám và gấu đen ưa thích một vài loại cây nhất định, đặc biệt là cây sồi, đến nỗi các nhà khoa học đã dùng mùi hương nồng của nhựa sồi để “dụ dỗ” gấu đến nghiên cứu hoặc đưa chúng vào trong vườn thú.

Để kiểm tra giả thuyết nhựa cây trị ve, các nhà khoa học đặt Dermacentor reticulatus, một loại ve cứng chuyên sống trên người gấu, vào giữa một cái ống đặt nằm ngang. Một đầu ống là nhựa sồi, đầu kia là nước cất, và xem những con ve sẽ chạy về phía sau. Kết quả là chúng chạy về phía đầu ống có nước cất, một số con ve còn chạy rất nhanh và ẩn mình dưới nước. Các nhà khoa học còn thử nghiệm với nhựa thông và kết quả cũng không khác gì: tụi ve chạy sang đầu ống có nước cất.

Các nhà nghiên cứu tập trung vào loài ve vì chúng có vùng phân bố rộng xét về mặt địa lý và khá linh hoạt ở khía cạnh môi trường, và cũng vì biến đổi khí hậu, chúng phân bố xa hơn và hoạt động mạnh hơn. Ve cũng là loài vật mang bệnh, dù các nhà khoa học vẫn chưa biết chúng gây bệnh gì cho loài gấu.

Kết quả của nghiên cứu này là bằng chứng thực nghiệm đầu tiên giải thích cho suy nghĩ rằng nhựa cây có thể là thuốc đuổi côn trùng tự nhiên. Các loài động vật khác trong tự nhiên cũng có cách đuổi côn trùng dựa vào tự nhiên, chẳng hạn khỉ Capuchin thường chăm chỉ chà lông của mình với vỏ quýt, cá heo có thể làm sạch da bằng san hô, hay mèo có thể dùng lá bạc hà để đuổi muỗi. Do đó, cũng dễ hiểu khi gấu cạ người vào thân cây cũng với mục đích như vậy.

Cập nhật: 23/02/2023 Tinh Tế
  • 666