2/3 gấu Bắc Cực sẽ biến mất

  •  
  • 562

Đến năm 2050, 2/3 gấu Bắc Cực trên thế giới sẽ chết do băng ngày càng ít đi khi toàn cầu ấm lên...

Các dự án nghiên cứu của Cơ quan giám sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trong nửa thế kỷ tới, gấu Bắc Cực sẽ biến mất dọc các bờ biển phía bắc của Alaska, Nga và vào mùa hè, loài động vật này sẽ mất khoảng 42% diện tích sống ở vùng cực Basin, nơi chúng săn mồi và sinh sản.

“Có một mối liên quan mật thiết giữa sự thay đổi của băng ở biển Bắc Cực và sự sinh tồn của gấu Bắc Cực. Khi băng không còn, gấu Bắc Cực cũng biến mất”, Steven Amstrup, nhà khoa học thuộc USGS nói. "Các kết quả nghiên cứu về tình trạng biến đổi băng trong tương lai cho biết dân số gấu Bắc Cực của thế giới sẽ chỉ còn 1/3 vào giữa thế kỷ 21".

Gấu Bắc Cực sinh sống trên lãnh thổ của năm quốc gia khác nhau. Chúng có mặt ở ngoài khơi bờ biển phía bắc và tây bắc Alaska, Canada, Greenland, Svalbard (Na Uy) và Liên bang Nga. Vòng đời của gấu Bắc Cực thường kéo dài khoảng 30 năm. Theo Amstrup, các nghiên cứu khoa học nhằm ngăn chặn hiện tượng băng tan có thể sẽ giúp bảo tồn loài động vật này.


Knut - chú gấu Bắc Cực khá nổi tiếng của Vườn thú Berlin, Đức (Ảnh: TTO)

T.VY

Theo Xinhua, Tuổi trẻ
  • 562