Làm mưa nhân tạo để kích thích trăn đẻ

  •  
  • 1.225

Những cơn mưa và sự ngập úng nhân tạo, cùng với việc bổ sung thức ăn, đã đủ để thuyết phục 3 con trăn hoa Nam Mỹ tại công viên nước New England (Mỹ) sinh sản, lần đầu tiên trong điều kiện nuôi nhốt.

Một trong hai con trăn cái được xác nhận là đã có mang với con trăn đực duy nhất ở đây. Loài trăn có sức mạnh tiềm tàng này - có thể dài đến 9 mét và nặng hơn 225 kg - thường sống trong các đầm lầy rừng sâu và những con sông vùng nhiệt đới Nam Mỹ.

Các nhà sinh học tại khu trưng bày Amazon ở công viên nước đã tạo ra điều kiện tương tự như ở quê hương của chúng nhằm khuyến khích lũ trăn sinh sản, trong đó có việc phun nước làm mưa nhân tạo, và nâng mực nước nơi chúng ở để bắt chước tình trạng ngập lụt.

Kế hoạch đã thành công. "Chúng tôi đã thấy chúng giao phối", phát ngôn viên của công viên cho biết.

Người ta hy vọng con trăn cái còn lại cũng sẽ cho ra đời một lứa, mặc dù còn quá sớm để chắc chắn.


Kiểm tra trăn có mang. (Ảnh: LiveScience)

T. An

Theo AP, Vnexpress
  • 1.225